Home Chuyện Lạ Có Thật Kỳ quan thế giới bằng cát

Kỳ quan thế giới bằng cát

Lễ hội điêu khắc trên cát mùa hè năm nay được tổ chức tại thành phố nghỉ dưỡng Blankenberge của Bỉ với chủ đề là “Vòng quanh Thế giới”. Tại đây, những công trình kiến trúc nghệ thuật độc đáo nổi tiếng trên thế giới sẽ được các nghệ nhân phục dựng lại bằng cát.
Đây là lễ hội hàng năm được tổ chức vào mùa hè. Lễ hội này thu hút rất đông du khách đến từ khắp nơi trên thế giới đến chiêm ngưỡng những tác phẩm bằng cát được tạo dựng bởi bàn tay khéo léo của các nghệ sĩ đến từ khắp nơi trên thế giới như Nga, Mỹ, Trung Quốc, Hà Lan, Pháp, Ý, Tây Ban Nha và Anh.
 
Dưới đây là một số tác phẩm độc đáo:

 Ảnh minh họa

 Cổng vào nơi diễn ra lễ hội.

 

 Ảnh minh họa

 Công trình kiến trúc nhà hát Sedney, Australia được thể hiện qua bàn tay của các nghệ nhân.

 

 Ảnh minh họa

 Quảng Trường Đỏ, một trong những công trình kiến trúc độc đáo của Nga, được thể hiện một cách ấn tượng trong lễ hội.

 

 Ảnh minh họa

 Tháp Eiffel của Pháp hàng năm thu hút tới 6 triệu du khách qua bàn tay thể hiện của các nghệ nhân Pháp.

 

 Ảnh minh họa

 Một công trình kiến trúc của Pháp được phục dựng lại bằng cát với kích thước khổng lồ.

 

 Ảnh minh họa

 Đền thờ Taj-Mahal, một kỳ quan thế giới và được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.

 

 Ảnh minh họa

 Ngôi đền Thiên đàng – một trong những công trình có giá trị lịch sử hơn 500 năm của Trung Quốc.

 

 Ảnh minh họa

 Tượng Nữ thần Tự do và Hollywood là những biểu tượng nổi tiếng nhất của nước Mỹ.

 

 Ảnh minh họa

 Tác phẩm Vitruvian Man của danh họa Leonardo da Vinci. Bức họa này được coi là biểu tượng của lễ hội Blankenberge 2010.

An Khánh – (theo Rian Novosti)
Buonchuyen.info – Theo maivoo

 

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận