Home Chuyện Lạ Có Thật Món ăn bằng nhựa thơm ngon như thật

Món ăn bằng nhựa thơm ngon như thật

Những món ăn trông hấp dẫn như thật được sáng chế ra từ năm 1926 và từ đó trở đi đã thành đồ trang trí thú vị tại nhiều cửa hàng và nhiều gia đình.
Người đầu tiên nghĩ ra việc làm những món ăn bằng nhựa là ông Iwasaki Ryuzo. Những món đồ có mùi thơm của thực phẩm và màu sắc bắt mắt đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dân Nhật Bản, nhất là những người trẻ. Năm 1932, ông Iwasaki thành lập một công ty chuyên kinh doanh, sản xuất đồ ăn nhựa.
Hiện những món đồ ăn giả này không chỉ nổi tiếng ở Nhật mà còn được đưa tới hàng chục nước trên thế giới. Những bát thức ăn bằng nhựa bắt mắt còn được triển lãm tại nhiều bảo tàng danh tiếng, trong đó có Bảo tàng nghệ thuật Victoria and Albert ở Anh.
Mời các bạn chiêm ngưỡng những món ăn giống hệt như thật, ảnh trên Oddity:

Món ăn bằng nhựa thơm ngon như thật








Bảo Nguyên
Buonchuyen.info – theo ngoisao

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận