Home Chuyện Lạ Có Thật Một buồng chuối trổ 186 nải ở Hà Tĩnh

Một buồng chuối trổ 186 nải ở Hà Tĩnh

Mới đây, tại khu vực vườn nhà của gia đình anh Lê Văn Sơn (ngụ ở thôn 10, xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) có một cây chuối hiện đã trổ buồng được 186 nải chuối, chiều dài gần 2m, mỗi nải khoảng 15 đến 20 quả (ảnh).

Một buồng chuối trổ 186 nải ở Hà Tĩnh

Một buồng chuối trổ 186 nải ở Hà Tĩnh

Anh Sơn cho biết, loài chuối này còn có tên gọi là chuối Ngự, trước đó vào cuối năm 2011 được anh lấy giống từ xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên đem về nhà trồng. Đến ngày 20-3-2013, cây chuối bắt đầu trổ buồng. Trong quá trình cây chuối phát triển, gia đình không hề có chế độ chăm bón nào đặc biệt.

Do buồng chuối quá dài và nặng nên gia đình anh Sơn đã đóng cọc tre để chống đỡ đề phòng gió lớn có thể quật gãy đổ.

 Dương Quang – Đức Cường
Theo SGGP
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận