Home Chuyện Lạ Có Thật Người sở hữu 4500 cuốn sách tí hon

Người sở hữu 4500 cuốn sách tí hon

Từ năm 1972, ông Jozsef Tari, người Hungary bắt đầu sưu tập những quyển sách nhỏ xíu, có kích thước dưới 10 cm. Đến nay, ông tự hào là người có kho sách mini đồ sộ nhất thế giới, với hơn 4.500 cuốn.

Ông Jozsef và giá sách mini của mình. Ảnh: Oddity.Theo Oddity, ông Jozsef sưu tập đủ hết các loại sách về văn học, thể thao, kiến thức, tôn giáo và cả nấu ăn, chăm sóc động vật. Trong số sách quý của ông, có những quyển đã hàng trăm tuổi, xuất bản ở Hungary, Mỹ, Canada, Mexica, Indonesia và Nhật Bản.

Những quyển sách chỉ to bằng que diêm. Ảnh: Oddity.Vật đáng giá nhất trong thư viện mini của ông là cuốn sách nhỏ nhất thế giới có kích thước 2,9 x 3,2 mm, quyển sách này có thể nhét vừa trong vỏ củ lạc. Ngoài bộ sưu tập hơn 4.500 cuốn sách mini, ông Jozsef còn sưu tầm được 15 loại báo mini, trong đó có tờ báo nhỏ nhất thế giới với kích thước 19 x 26 mm.

Sách của ông có nhiều cỡ, nhưng kích thước không lớn hơn 10 cm. Ảnh: Oddity.

QUyển sách nằm gọn trong lòng bàn tay. Ảnh: Oddity.

Một quyển sách có hoa văn độc đáo. Ảnh: Oddity.

Những quyển sách tuy nhỏ nhưng vẫn đọc được chữ. Ảnh: Oddity.

Linh Phạm
Buonchuyen.info – Theo ngoisao
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận