Home Chuyện Lạ Có Thật Những “bà mẹ nuôi” xưa nay hiếm

Những “bà mẹ nuôi” xưa nay hiếm

Những bà mẹ có thể hy sinh nguồn sữa của con mình để cho các loài động vật bú. Bên cạnh đó, những động vật khác loài vẫn yêu thương, chăm sóc nhau như mẹ con.

Cùng điểm lại những "bà mẹ nuôi" đáng yêu này:

Hai chú khỉ con tại Nanyang, Trung Quốc chắc chắn sẽ không quên ơn vợ chồng anh chị Huang Aiqing, 34 tuổi và Jiao Xinzhen, 27 tuổi khi họ đã cất công chăm sóc, nuôi dưỡng chúng. 

Hành động cao cả nhất đó là khi bà mẹ này còn nhường sữa của người con để cho hai chú khỉ bú. “Tôi cảm giác chúng giống như những đứa con của mình vậy” – cô Jiao giải thích. “Nhiều khi những chú khỉ nhỏ cũng rúc trên giường và đòi bú tôi”.
Những “bà mẹ nuôi” xưa nay hiếm, Phi thường - kỳ quặc, me nuoi ki la, ba me ki la, nhan ho lam con nuoi, cho khi bu sua, chuyen la, chuyen la the gioi, chuyen la co that
Terri Graham, một bà mẹ hai con nhưng lại không thể nuôi các con bằng chính dòng sữa của mình. Tuy nhiên, cô đã hoàn thành tâm nguyện của mình bằng việc cho chú chó của cô con gái 9 tuổi có tên Spider bú. 
Trong một bài phỏng vấn, bà mẹ 44 tuổi này cho hay, cô biết nhiều người sẽ cho rằng hành động này là “điên khùng” nhưng vẫn khăng khăng dùng sữa của mình để nuôi những chú chó. Terri Graham cũng tiết lộ rằng đã cho những chú chó bú sữa trong khoảng 2 năm.
Những “bà mẹ nuôi” xưa nay hiếm, Phi thường - kỳ quặc, me nuoi ki la, ba me ki la, nhan ho lam con nuoi, cho khi bu sua, chuyen la, chuyen la the gioi, chuyen la co that
Bức hình chụp vô cùng xúc động này tại Campuchia khi một chú bé có tên Tha Sophat đứng và ngậm bầu sữa của một con bò cái. Mẹ của chú bé này đã phải xa đất nước để đi tìm một công việc mới sau trận bão kinh hoàng.
Ông của Tha Sophat cho hay, cậu bé 18 tháng tuổi này đã lớn lên bằng cách bú trực tiếp bò sau khi cha mẹ của em phải di chuyển từ Campuchia đến Thái Lan kiếm sống. 

Những “bà mẹ nuôi” xưa nay hiếm, Phi thường - kỳ quặc, me nuoi ki la, ba me ki la, nhan ho lam con nuoi, cho khi bu sua, chuyen la, chuyen la the gioi, chuyen la co that
Chú chó này đã không hề giận dữ hay xua đuổi hai chú hổ con khi sẵn sàng nuôi chúng như con mình. Hành động này khiến các nhân viên sở thú tại Hợp Phì, Trung Quốc cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.
Những “bà mẹ nuôi” xưa nay hiếm, Phi thường - kỳ quặc, me nuoi ki la, ba me ki la, nhan ho lam con nuoi, cho khi bu sua, chuyen la, chuyen la the gioi, chuyen la co that
Một chú chó tại một sở thú ở phía Bắc Trung Quốc đã sẵn sàng làm mẹ nuôi của hai chú gấu nhỏ dễ thương. 

Những “bà mẹ nuôi” xưa nay hiếm, Phi thường - kỳ quặc, me nuoi ki la, ba me ki la, nhan ho lam con nuoi, cho khi bu sua, chuyen la, chuyen la the gioi, chuyen la co that
Bà mẹ Hla Htay, 40 tuổi đã dành dòng sữa của mình để nuôi dưỡng hai chú hổ nhỏ. Cô là một y tá làm việc tại Yangon Zoological Gardens ở Burma. Hla Htay tâm sự với phóng viên rằng bản thân cảm thấy có lỗi và quyết định dùng sữa của mình nuôi những chú hổ nhỏ cho đến khi chúng trưởng thành.
Những “bà mẹ nuôi” xưa nay hiếm, Phi thường - kỳ quặc, me nuoi ki la, ba me ki la, nhan ho lam con nuoi, cho khi bu sua, chuyen la, chuyen la the gioi, chuyen la co that
Chú cừu này đã rất hạnh phúc khi được một dê mẹ có tên Annie nuôi bằng chính dòng sữa của mình.
Những “bà mẹ nuôi” xưa nay hiếm, Phi thường - kỳ quặc, me nuoi ki la, ba me ki la, nhan ho lam con nuoi, cho khi bu sua, chuyen la, chuyen la the gioi, chuyen la co that
Tình yêu của những bà mẹ là không có giới hạn. Trường hợp của Cora – mẹ của chú hổ hai tháng tuổi và chú chó 4 tuổi cũng như vậy. 

Cora sinh ra trong một sở thú và bị mẹ ruồng bỏ. Tuy nhiên sau này, khi làm mẹ, nó đã sẵn sàng nhận nuôi một chú hổ bằng dòng sữa của mình.
Những “bà mẹ nuôi” xưa nay hiếm, Phi thường - kỳ quặc, me nuoi ki la, ba me ki la, nhan ho lam con nuoi, cho khi bu sua, chuyen la, chuyen la the gioi, chuyen la co that
Chú ngựa này đảm nhận vai trò như một bà mẹ của dê con Boer.

Những “bà mẹ nuôi” xưa nay hiếm, Phi thường - kỳ quặc, me nuoi ki la, ba me ki la, nhan ho lam con nuoi, cho khi bu sua, chuyen la, chuyen la the gioi, chuyen la co that
Tại một tiểu bang ở khu vực Tây Bắc Maranhao, Awa-Guajá – bộc lạ du mục cuối cùng ở châu Mỹ, những người phụ nữ sẵn sàng sẻ chia dòng sữa của mình dành cho những loài động vật.
Thùy Vân (Theo Od)
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận