Home Chuyện Lạ Có Thật Những chương trình truyền hình phản cảm nhất thế giới

Những chương trình truyền hình phản cảm nhất thế giới

1. Khỏa thân dạy tiếng Trung Quốc trên truyền hình

Những chương trình truyền hình phản cảm nhất thế giới | Chuyện lạ 4 phương,Chuyện lạ thế giới,Phi thường,Chuyện lạ có thật,Chuyện lạ khó tin

Đầu năm 2013, chương trình dạy tiếng Trung Quốc của một kênh truyền hình nước Nga đã khiến khán giả bỏng mắt vì màn khỏa thân táo bạo của nữ MC xinh đẹp.

Đầu chương trình, nữ MC tóc vàng mặc một chiếc váy đen cổ khoét sâu khá đẹp và gợi cảm. Tuy nhiên, có vẻ như để hấp dẫn khán giả, những người làm chương trình đã quyết định cho nữ MC “cởi đồ”.

Dù khỏa thân nhưng cô MC xinh đẹp chẳng hề ngượng ngùng mà vẫn chuyên tâm vào bài dạy tiếng Trung Quốc của mình. Chương trình này đã bị cộng đồng mạng, đặc biệt là chị em phụ nữ lên án. Đa số đều cho rằng việc khỏa thân dạy tiếng Trung Quốc là quá lố lăng và không thể chấp nhận được.

2. Phụ nữ khỏa thân cho đàn ông bình phẩm 

Những chương trình truyền hình phản cảm nhất thế giới | Chuyện lạ 4 phương,Chuyện lạ thế giới,Phi thường,Chuyện lạ có thật,Chuyện lạ khó tin

Chương trình truyền hình thực tế này do ông Thomas Blachman nghĩ ra nên nó được đặt tên là "Blachman". Thomas cũng là nhà sản xuất kiêm người dẫn chương trình. Trong chương trình, một người phụ nữ sẽ bước ra với chiếc khăn choàng tắm và đứng trước mặt người dẫn chương trình và khách mời. Họ ngồi trên một chiếc ghế bành to và chỉ có một ngọn đèn sáng ở khu vực trung tâm.

Sau đó người phụ nữ sẽ cởi bỏ chiếc khăn choàng, trong trạng thái khỏa thân hoàn toàn, đứng trước mặt hai người đàn ông để họ đánh giá về các số đo, bình luận về cơ thể của mình. Thỉnh thoảng lại có những lời bình luận rất dung tục. 

"Blachman" được phát sóng trên kênh DR2 của đài truyền hình Đan Mạch. Trước khi lên sóng, chương trình đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông. Nhiều chị em chỉ trích chương trình này mang tính khiêu dâm và nhạo báng phụ nữ. 

3. MC truyền hình thản nhiên bú sữa từ khách mời

Những chương trình truyền hình phản cảm nhất thế giới | Chuyện lạ 4 phương,Chuyện lạ thế giới,Phi thường,Chuyện lạ có thật,Chuyện lạ khó tin

Paul de Leeuw là người dẫn chương trình "Langs de Leeuw". Trong chương trình tối 18/5, Paul đã khiến khán giả tròn mắt kinh ngạc vì hành động táo bạo. Khách mời của chương trình hôm đó là một nhóm các bà mẹ tình nguyện hiến tặng sữa cho những người thiếu sữa nuôi con.

Khi trò chuyện, Paul đã ngỏ ý muốn nếm thử sữa xem có "ngon và ngọt" không. Chị Wendy, một khách mời, đã đưa cho Paul bình sữa mà chị vừa chiết ra. Tuy nhiên, người dẫn chương trình đùa rằng anh thích uống sữa “trực tiếp từ nguồn hơn”.

Wendy liền tháo dụng cụ hút sữa khỏi ngực và Paul thản nhiên cúi người xuống bú sữa từ một bên ngực của chị rồi chuyển sang bầu vú còn lại. Sau màn nếm thử này, Paul còn hài hước nhận xét rằng hình như hôm qua chị Wendy đã ăn món măng tây.

Cảnh bú sữa này đã bị chỉ trích rất nhiều trên mạng xã hội. Tuy nhiên, chị Wendy lại lên tiếng bào chữa cho Paul de Leeuw và nói rằng đó là hành động bình thường.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận