Home Chuyện Lạ Có Thật Những chuyện kinh ngạc về “của quý”

Những chuyện kinh ngạc về “của quý”

Chơi đàn piano bằng "của quý"

Những chuyện kinh ngạc về “của quý” | Chuyện lạ,chuyện lạ thế giới,phi thường,kỳ quặc,của quý
Hai người đàn ông dùng "của quý" đánh đàn

Hai người đàn ông đã chứng tỏ tài năng âm nhạc bằng hành động kỳ quặc có một không hai: dùng “của quý” đánh đàn piano trong một cuộc thi tài năng ở Ukraine.

Dùng “cậu nhỏ” làm cọ vẽ

Những chuyện kinh ngạc về “của quý” | Chuyện lạ,chuyện lạ thế giới,phi thường,kỳ quặc,của quý
Tim Patch dùng "cậu nhỏ" của mình thay cho cọ vẽ

Sử dụng “cậu nhỏ” thay chiếc cọ vẽ thông thường, Tim Patch (nghệ sĩ người Úc) đã tạo ra những bức tranh rất phong phú từ tranh chân dung cho đến quái vật hồ Loch Ness, thậm chí là tháp Eiffel…Với cách vẽ tranh lạ đời này, Tim Patch được mọi người đặt cho nghệ danh Priscasso.

Kéo xe tải bằng “của quý” 

Những chuyện kinh ngạc về “của quý” | Chuyện lạ,chuyện lạ thế giới,phi thường,kỳ quặc,của quý
Ông Tu JinSheng kéo xe tải bằng "của quý"

Ông Tu JinSheng (50 tuổi, người Đài Loan) đã thực hiện pha trình diễn ngoạn mục dùng “của quý” kéo xe tải tại bãi đậu xe Fremont (Mỹ). “Cậu nhỏ” của ông đã kéo chiếc xe tải nặng hơn 6 tấn đi được vài mét. 


Video ông Tu JinSheng biểu diễn khả năng kéo xe tải bằng "cậu nhỏ"

Jin Sheng là một bậc thầy trong môn khí công Trung Quốc. Ông cho biết trên thế giới hiện nay có hơn 60.000 người tham gia bộ môn này. Người luyện tập khí công thành công có thể nâng vật nặng tới hàng trăm kg bằng “của quý”.

Người đàn ông bị đá vào “của quý” mà không đau
 
Yong Hsueh (một nhà sư thiếu lâm Trung Quốc) đã trình diễn khả năng bị đá vào “của quý” mà không thấy đau của mình trên một chương trình truyền hình. Nhà sư cho biết kĩ năng này được rèn luyện từ lúc còn nhỏ. 
 

Những chuyện kinh ngạc về “của quý” | Chuyện lạ,chuyện lạ thế giới,phi thường,kỳ quặc,của quý
Bị đá vào "của quý" nhưng nhà sư Yong Hsueh không hề cảm thấy đau

Ông chia sẻ với khán giả: “Rèn luyện “của quý” là một môn võ cổ xưa. Nó có tác dụng tăng cường và bảo vệ cơ quan sinh dục của nam giới. Do vậy việc cơ quan sinh dục của họ bị tổn thương do các trận đấu là rất hiếm.”

“Của quý” bắn tinh dịch xa nhất

Người sở hữu cậu nhỏ có khả năng bắn tinh dịch xa tới 6m là Horst Schultz. Không những thế, Horst Schultz còn lập kỷ lục mà chưa ai phá được là bắn tinh dịch cao 4m với vận tốc “siêu khủng” 68,72 km/h.

Những chuyện kinh ngạc về “của quý” | Chuyện lạ,chuyện lạ thế giới,phi thường,kỳ quặc,của quý
“Của quý” bắn tinh dịch xa nhất. (Ảnh minh họa)

“Của quý” dài nhất thế giới

Thứ hạng chính thức cho vị trí “của quý” dài nhất thuộc về một bệnh nhân của tiến sĩ Robert Dickinson đầu thế kỷ 20 với số đo 34,29 cm chiều dài và chu vi 16 cm. 

Hiện nay, anh Jonah Falcon với số đo tương tự đang giữ vị trí đầu bảng. Falcon chính thức trở thành “thành viên” của những người có “cậu nhỏ” dài nhất sau một chương trình truyền hình đặc biệt.  
 
“Của quý” nhỏ nhất

Năm 1935, bác sỹ Fadai Mond đã đưa ra một bản báo cáo nêu rõ số liệu về người đàn ông sở hữu “của quý” ngắn nhất là 1cm. Ông cho biết kích thước “của quý” 1cm là của người bệnh, người bình thường không bao giờ xảy ra trường hợp đặc biệt như vậy. Căn bệnh này sẽ ảnh hưởng tới chất lượng đời sống tình dục và sinh sản.

“Của quý” khủng nhất

Wesley Warren Jr (47 tuổi, người Mỹ) bị mắc chứng phù tinh hoàn, khiến “của quý” của anh cứ to lên không ngừng, hiện tại nó nặng tới 45kg. Vì vậy, Wesley không thể mặc quần jean hay quần vải thông thường mà luôn phải mặc kiểu quần có thiết kế vô cùng đặc biệt với một ống quần mới ở phần “nhạy cảm”. 

Những chuyện kinh ngạc về “của quý” | Chuyện lạ,chuyện lạ thế giới,phi thường,kỳ quặc,của quý
Anh Wesley Warren Jr có "của quý" khủng nặng tới 45kg

Theo các bác sĩ, để “của quý” của mình nhỏ lại, Wesley phải trải qua ít nhất 7 ca phẫu thuật. “Cậu nhỏ” của Wesley sẽ không thể phục hồi tốt như tình trạng ban đầu nhưng cũng phần nào giúp anh không phải vất vả khi mang nó hằng ngày.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận