Home Chuyện Lạ Có Thật Những em bé sơ sinh có cân nặng “khủng”

Những em bé sơ sinh có cân nặng “khủng”

Bé gái Jasleen được sinh thường tại Bệnh viện đại học Leipzig ngày 26/7 với cân nặng 6,1kg, dài hơn 57cm đã trở thành trẻ sơ sinh nặng nhất tại Đức năm nay.

Cô bé Jasleen mới sinh có cân nặng 6,1kg, dài hơn 57cm
Cô bé Jasleen mới sinh có cân nặng 6,1kg, dài hơn 57cm

Trong thuật ngữ y học, những đứa trẻ sinh ra có cân nặng hơn 3,6 kg thường được gọi là “thai lớn". Trường hợp của cô bé Jasleen, các bác sĩ cho biết kích thước của bé là do mẹ bé mắc bệnh tiểu đường trong thời kỳ thai kỳ. Hiện sức khỏe của hai mẹ con Jasleen đang phục hồi rất tốt.

Trước đó, ở Đức ghi nhận trường hợp em bé sơ sinh nặng nhất thuộc về đứa trẻ có tên Jihad, sinh vào tháng 11/2011, cân nặng 5,8kg.  Tuy nhiên đây không phải là đứa trẻ có cân nặng nhất năm nay. Cậu bé George, người Anh, lúc mới sinh gấp đôi cân nặng của các đứa bé khác đạt kỷ lục 7,1kg. Sách Guinness từng ghi nhận em bé nặng nhất thế giới với cân nặng 10,4kg vào năm 1879. Cùng nhìn lại những em bé mới sinh có cân nặng "khủng" trên thế giới mấy năm gần đây:

Bé Akbar, sinh ra vào tháng 10 năm 2009, giành kỷ lục em bé nặng nhất ở Indonesia có cân nặng khi chào đời là 8,7kg

 Tatyana Barabanova đã sinh em bé thứ 14 vào tháng 9/2007. Mặc dù Nadia là đứa trẻ nặng nhất 7,7kg, nhưng theo The Sun cho biết những đứa trẻ khác của cô cũng có cân nặng 4,9kg

Bé Axel sinh vào tháng 11/2010 có cân nặng hơn 4kg

Vào tháng Giêng năm 2012, Kimberly Stewardson, bang Iowa, Mỹ, đã sinh bé Asher nặng 6,3kg sau 6 tiếng đồng hồ rặn đẻ

Elfi Yaghi, 40 tuổi, đã sinh đứa con thứ 14 của mình trong tháng 11/2011. Bé Jihad đã phá vỡ kỷ lục trở thành em bé nặng nhất ở Đức với cân nặng 5,8kg.

Đại Lâm ( Theo báo công lý )
Trẻ sơ sinh bị “nướng” chết tại bệnh viện Bé sơ sinh đột nhiên sống lại sau 3 tiếng tắt thởẤn Độ: Trẻ sơ sinh bị chôn sống trong rừng

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận