Home Chuyện Lạ Có Thật Những kỷ lục bất ngờ trong WC 2010

Những kỷ lục bất ngờ trong WC 2010

Không chỉ đá bóng hay mà các đội bóng còn ‘ẩn chứa’ những kỉ lục vô cùng thú vị.
Bên cạnh những pha ghi bàn thần tốc, những trận đấu hay cống hiến cho người xem, mỗi đội bóng đến từ 32 nước khác nhau hội tụ về Nam Phi còn mang trong mình những bí ẩn đặc biệt. Và chúng ta hãy cùng khám phá xem những ‘kỉ lục Guinness’ do các đội bóng đá mang lại là gì nhé.
Bảng A: Nam Phi – Mexico – Pháp – Uruguay
1. Nam Phi
Kỉ lụcbr /
Guinness: Những bất ngờ lớn nhất ở WC 2010, Phi thường - kỳ quặc, kỉ lụcbr /
 guinness, bóng đá, worldcup, Maradonna, Pele
Kỉ lụcbr /
Guinness: Những bất ngờ lớn nhất ở WC 2010, Phi thường - kỳ quặc, kỉ lụcbr /
 guinness, bóng đá, worldcup, Maradonna, Pele
Huyền thoại bóng Bản Cầu – Jaques Kallis
Người nam phi đầu tiên dành kỉ lục Guiness trong môn thể thao là Jaques Kallis – một tuyển thủ chơi bóng Bản cầu (hay còn gọi là Crike). Jaques Kallis đã thiết lập kỉ lục cầu thủ ghi điểm nhanh nhất thế giới khi ghi được 50 điểm chỉ sau 24 cú phát bóng tại trận thi đấu đối kháng với đội Zimbabwe vào ngày mùng 4 và 5 tháng 3 năm 2005.
2. Mexico
Kỉ lụcbr /
Guinness: Những bất ngờ lớn nhất ở WC 2010, Phi thường - kỳ quặc, kỉ lụcbr /
 guinness, bóng đá, worldcup, Maradonna, Pele
Kỉ lụcbr /
Guinness: Những bất ngờ lớn nhất ở WC 2010, Phi thường - kỳ quặc, kỉ lụcbr /
 guinness, bóng đá, worldcup, Maradonna, Pele
Người nặng cân nhất còn sống
Mang đến Worldcup 2010 lần này kỉ lục Guinness của người Mexico chính là… Manuel Uribe. Manuel Uribe là người đàn ông nặng nhất còn sống được ghi danh vào Guinness. Manuel Uribe nặng 560 kg khi được kỉ lục Guinness công nhận vào thời điểm tháng 1 năm 2006. Đến ngày 7 tháng 3 năm 2007 Manuel Uribe đã giảm được gần một nửa cân nặng của mình và ‘chỉ còn’ 381kg.
3. Pháp
Kỉ lụcbr /
Guinness: Những bất ngờ lớn nhất ở WC 2010, Phi thường - kỳ quặc, kỉ lụcbr /
 guinness, bóng đá, worldcup, Maradonna, Pele
Cụ bà sống thọ nhất thế giới
Ai cũng biết người Nhật nổi tiếng trên thế giới vì có tuổi thọ trung bình cao nhất. Thế nhưng đó là mang tính chất… hội đồng, còn nếu xét về đơn lẻ thì danh hiệu ấy phải nhường cho người Pháp. Cụ bà có tuổi thọ cao nhất thế giới được Guinness công nhận là Jeanne Louise Calment. Cụ bà này sống được 122 năm và 164 ngày.  Jeanne Louise Calment sinh ngày 21 tháng 2 năm 1875 và mất ngày 04 tháng 8 năm 1997.
4. Uruguay
Kỉ lụcbr /
Guinness: Những bất ngờ lớn nhất ở WC 2010, Phi thường - kỳ quặc, kỉ lụcbr /
 guinness, bóng đá, worldcup, Maradonna, Pele
José Alberto Batista González – chàng cầu thủ 'đen' nhất thế giới

Có lẽ người Uruguay sẽ chẳng lấy gì làm ‘mặn mà’ cho lắm với danh hiệu kỉ lục Guinness mà đất nước mình đạt được. Bởi đó là kỉ lục… cầu thủ bị đuổi khỏi sân sớm nhất thế giới, được ‘thiết lập’ bởi José Alberto Batista González. Anh chàng bị nhận thẻ đỏ ngay sau khi vào sân 56 giây!!!. Đó là trận đấu với Scotland vào ngày 13 tháng 6 năm 1986 trong khuôn khổ Worldcup thế giới.
Bảng B: Argentina – Nigeria – Hy Lạp – và Nam Triều Tiên (Hàn Quốc)
5. Argentina
Kỉ lụcbr /
Guinness: Những bất ngờ lớn nhất ở WC 2010, Phi thường - kỳ quặc, kỉ lụcbr /
 guinness, bóng đá, worldcup, Maradonna, Pele
Maradonna hiện giờ đang là huấn luyện viên trưởng đội tuyển Argentina
Người mang lại kỉ lục cho đất nước Argentina chính là hoàng tử bóng đá một thời Diego Maradonna. Vừa qua Maradonna đã được bầu chọn là huấn luyện viên có tần suất xuất hiện trước công chúng và có những phát ngôn… củ chuối nhiều nhất. Một trong những tuyên ngôn để đời của Maradonna là: “Hôn phụ nữ thích hơn hôn Messi” và “Pele đã đến lúc ‘tống’ vào bảo tàng!!!”.
6. Nigeria
Kỉ lụcbr /
Guinness: Những bất ngờ lớn nhất ở WC 2010, Phi thường - kỳ quặc, kỉ lụcbr /
 guinness, bóng đá, worldcup, Maradonna, Pele
Nhà văn Ben Okri
Nếu như các quốc gia khác có tên trên bảng vàng kỉ lục Guinness nhờ những kỉ lục khá… cơ bắp thì người Nigeria có thể ngẩng cao đầu kiêu hãnh khi lập một kỉ lục Guiness được cho là ‘trí tuệ’ nhất. Và người lập nên kỉ lục này là Ben Okri – nhà văn trẻ tuổi nhất trên thế giới khi được nhận giải thưởng văn học Booker  Prize vào năm 1991 với tác phẩm The Famished Road. Khi đó Ben Okri mới 32 tuổi.
7. Hy Lạp
Kỉ lụcbr /
Guinness: Những bất ngờ lớn nhất ở WC 2010, Phi thường - kỳ quặc, kỉ lụcbr /
 guinness, bóng đá, worldcup, Maradonna, Pele
Hy Lạp là quốc gia tìm được ngà voi hóa thạch lớn nhất thế giới (ảnh minh họa)
Hy Lạp đã dành được kỉ lục Guiness cho chiếc ngà voi dài nhất thế giới, với chiều dài 5.02m. Chiếc ngà voi này được các nhà khảo cổ học Hy Lạp tìm thấy vào năm 2007. Tại một đảo nhỏ ở Millia, Grevena.
8. Nam Triều Tiên
Kỉ lục Guinness: Những bất ngờ lớn nhất ở WCbr /
2010, Phi thường - kỳ quặc, kỉ lục guinness, bóng đá, worldcup,br /
Maradonna, Pele
Hàn Quốc đạt kỉ lục Guiness về người già nhất có thể lên xà được nhiều lần nhất (ảnh minh họa)
Vào ngày 29 tháng 12 năm 1994, người đàn ông mang quốc tịch Hàn Quốc Lee Chin-Yong đã đem lại vinh dự cho đất nước khi thiết lập thành công kỉ lục Guinness thế giới dành cho người nâng xà nhiều nhất. Lee Chin-Yong đã lên được 612 lần trong 2 giờ 40 phút liên tiếp. Khi đó Lee Chin-Yong đã 70 tuổi.
Buonchuyen.info – Theo 24h.com.vn

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận