Home Chuyện Lạ Có Thật Nữ họa sĩ vẽ tranh bằng rượu

Nữ họa sĩ vẽ tranh bằng rượu

Chất liệu mà nữ họa sĩ
Elisabetta Rogai sử dụng là rượu trắng và rượu đỏ, ngoài ra không có
thêm một chất phụ gia hóa học nào khác. Elisabetta giải thích cũng giống
như đặc trưng của rượu là càng để lâu càng ngon, những bức tranh được
vẽ bằng rượu cũng sẽ trở nên đẹp hơn theo thời gian. Sự khác biệt một
bức tranh mới vẽ và một bức tranh đã vẽ được ba tháng rất dễ nhận ra. Bố
cục bức tranh thay đổi và màu sắc chuyển từ màu tím nhạt và màu đỏ anh
đào thành màu hổ phách, màu cam và màu nâu. Không giống như bức chân
dung của Dorian Gray, cô làm việc trở nên đẹp hơn với thời gian. Chính
vì vậy mà tác phẩm của cô càng trở nên tuyệt mĩ hơn.


Mỗi bức tranh vẽ bằng rượu của nữ họa sĩ này
được bán với giá 6.400 USD. Ảnh: O.C

Tuy
nhiên, O.C đưa tin Elisabetta Rogai không phải là nữ họa sĩ đầu tiên có
ý tưởng sử dụng rượu để vẽ tranh. Trước đó đã có khá nhiều họa sĩ từng
thử, tuy vậy kết quả lại không được như mong muốn do một số nguyên nhân
khác nhau. Đó là khó khăn về độ thẩm thấu của rượu, sự hạn chế về màu
sắc, tính bay hơi của cồn cũng như hạn chế chỉ có thể vẽ trên những khổ
vải bé khiến họ quyết định từ bỏ ý tưởng dùng rượu vẽ tranh.


Các bức tranh vẽ bằng rượu có đặc điểm càng để lâu
thì sẽ càng đẹp và bắt mắt hơn. Ảnh: O.C

Nữ
họa sĩ Elisabetta Rogai cũng thừa nhận là cô phải dành nhiều thời gian
và tiến hành nhiều thử nghiệm cộng với sự giúp đỡ từ trường đại học
Florence thì mới có thể hoàn thành được những tác phẩm của mình. Rất may
là kết quả quá trình nghiên cứu của Elisabetta hoàn toàn xứng đáng với
công sức mà cô bỏ ra.

Theo Ngôi Sao

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận