Home Chuyện Lạ Có Thật Sự thật về “quái vật” mắt trố

Sự thật về “quái vật” mắt trố

"Quái vật" vừa được phát hiện tại Trung Quốc đã được xác định chủng loại, nguồn gốc.
Ngày 20/7, ông Huỳnh Bạch Phong sống tại thị trấn Thạch Phật, Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) đã phát hiện một con vật lạ ngay trong ruộng dưa chuột. Với vẻ ngoài đáng sợ: đôi mắt to đảo liên hồi không chớp, móng vuốt và bộ răng sắc… nó được tạm gọi bằng cụm từ ‘quái vật’ và thậm chí còn bị ví von với sinh vật ngoài hành tinh.

Sự thật về "quái vật" mắt trố, Chuyện lạ, Phi thường - kỳ quặc, Chuyen la,chuyen la co that,chuyen la the gioi,quai vat,dong vat,con vat la,tin tuc

"Quái vật" trên thực tế là khỉ lười
Sau khi đưa ra chợ thảo luận cùng mọi người nhưng vẫn không ai biết rõ chủng loại và nguồn gốc, ông Huỳnh quyết định đưa con vật này tới ban quản lý địa phương. Chỉ ít ngày sau đó, chuyên gia kiểm định tại cục lâm nghiệp thành phố Trịnh Châu đã đưa ra câu trả lời giải đáp thắc mắc và suy đoán của người dân.

Sự thật về "quái vật" mắt trố, Chuyện lạ, Phi thường - kỳ quặc, Chuyen la,chuyen la co that,chuyen la the gioi,quai vat,dong vat,con vat la,tin tuc

Sự thật về "quái vật" mắt trố, Chuyện lạ, Phi thường - kỳ quặc, Chuyen la,chuyen la co that,chuyen la the gioi,quai vat,dong vat,con vat la,tin tuc

Khỉ lười đã "nền nã" hơn sau khi được các y bác sỹ chữa trị, cho ăn
“Quái vật” này trên thực tế là “Khỉ lười” (tên khoa học là Nycticebus coucang), thông thường sinh trưởng tại miền Nam. Nó là loài động vật quý hiếm thuộc nhóm bảo hộ cấp 1 của quốc gia.

Sự thật về "quái vật" mắt trố, Chuyện lạ, Phi thường - kỳ quặc, Chuyen la,chuyen la co that,chuyen la the gioi,quai vat,dong vat,con vat la,tin tuc

Sự thật về "quái vật" mắt trố, Chuyện lạ, Phi thường - kỳ quặc, Chuyen la,chuyen la co that,chuyen la the gioi,quai vat,dong vat,con vat la,tin tuc

Khỉ lười là loài động vật quý hiếm thuộc nhóm bảo hộ cấp 1 của quốc gia
Khi được đưa về trung tâm bảo hộ và nuôi dưỡng động vật hoang dã, các bác sỹ thú y đã tiến hành kiểm tra sức khỏe cho nó và phát hiện con vật nhỏ này đang thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng và hệ đường ruột bắt đầu xuất hiện bệnh đường ruột. Bên cạnh đó, trên người khỉ lười còn có rất nhiều vết thương ngoài da – khả năng xuất hiện trong quá trình lưu lạc bốn phương, gây hấn với các loài động vật khác hoặc bị con người xâm hại.
Sự thật về "quái vật" mắt trố, Chuyện lạ, Phi thường - kỳ quặc, Chuyen la,chuyen la co that,chuyen la the gioi,quai vat,dong vat,con vat la,tin tuc
Tiếp tục điều tra để làm rõ nguồn gốc của "con vật đi hoang" này
Hiện tại các cơ quan chức năng địa phương đang tìm hiểu để làm rõ khỉ lười đã thông qua con đường giao dịch nào tới được địa phương thuộc miền Bắc Trung Quốc này.

CindyQ (Theo News.cn)

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận