Home Chuyện Lạ Có Thật Thương xót em bé đầu phình to ở Indonesia

Thương xót em bé đầu phình to ở Indonesia

Bé Dilla Anargia Adilla, 3 tuổi mắc chứng Hydrocephalus, một chứng bệnh hiếm gặp khiến cơ thể sản xuất ra quá nhiều chất lỏng cột sống. Chất lỏng này lại tập trung lên hộp sọ của Adilla, hay còn gọi là tràn dịch não khiến đầu cô bé to bất thường, gấp 3 lần đầu người trưởng thành.

Thương xót em bé đầu phình to ở Indonesia | chuyện lạ,kỳ quặc,phi thường nhất nhất thế giới,kỷ lục guiness,Indonesia,Dilla Anargia Adilla

Thương xót em bé đầu phình to ở Indonesia | chuyện lạ,kỳ quặc,phi thường nhất nhất thế giới,kỷ lục guiness,Indonesia,Dilla Anargia Adilla

Thương xót em bé đầu phình to ở Indonesia | chuyện lạ,kỳ quặc,phi thường nhất nhất thế giới,kỷ lục guiness,Indonesia,Dilla Anargia Adilla

Chứng Hydrocephalus ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của Adilla, cô bé rất yếu, cơ thể suy dinh dưỡng. Hiện tại gia đình đang chăm sóc cho Adilla rất ân cần, tuy nhiên nguồn tài chính không đủ để trả cho những chi phí phẫu thuật, hơn nữa các bác sĩ Indonesia cũng từ chối thực hiện phẫu thuật bởi tình trạng của Adilla rất nguy kịch. Gia đình Adilla chỉ còn biết trông chờ vào phép màu nhiệm và lòng thương của Chúa!

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận