Home Chuyện Lạ Có Thật 10 loài động vật kỳ lạ nhất được phát hiện năm 2010

10 loài động vật kỳ lạ nhất được phát hiện năm 2010

Trong số 10 loài động vật kỳ lạ được phát hiện trong năm qua có loài thằn lằn sinh sản vô tính ở Việt Nam.
10 loài động vật kỳ lạ nhất được phát hiện năm 2010
Một con bạch tuộc tía nằm trong số 11 loài có thể là mới lạ được phát hiện trong một chuyến thám hiểm vùng biển sâu ngoài khơi bờ biển Đại Tây Dương của Canada.
10 loài động vật kỳ lạ nhất được phát hiện năm 2010
Loài dơi ăn hoa quả có chiếc mũi hình ống kỳ quặc được các nhà khoa học phát hiện trong chuyến thám hiểm tại Papua New Guinea.
Một loài ốc sên đuôi dài được phát hiện ở vùng núi cao trên đảo Borneo của Malaysia.
Một loài khỉ mới với chiếc mũi hơi hếch được phát hiện ở Myanmar.
Một loài cá ăn gỗ được tìm thấy trong vùng rừng Amazon trên sông Santa Ana ở Peru.
Một con cóc có mỏ được các nhà khoa học phát hiện lần đầu tiên ở phía tây Colombia hồi tháng 9.
Loài thằn lằn sinh sản vô tính chưa từng được giới khoa học biết đến trước đây vừa được phát hiện hồi tháng 11 tại Việt Nam.
Một loài giun mực hình dáng kỳ lạ được phát hiện ở vùng biển nằm giữa Indonesia và Philippines trong khuôn khổ Thống kê sinh vật biển thế giới (Census of Marine Life).
Một loài cá vây tay hồng sử dụng các vây để “đi bộ” dưới đáy biển hơn là bơi được tìm thấy ở vùng biển quanh thành phố Hobart trên đảo Tasmania, ngoài khơi Australia.
Một loài đỉa mới được mệnh danh là "vua đỉa" của rừng nhiệt đới được phát hiện trong rừng Amazon tại Peru. Loài đỉa này dài tới 7cm và sở hữu những chiếc răng lớn.
 
Ninh Nhi
Buonchuyen.info – Theo NG
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận