Home Chuyện Lạ Có Thật Hệ miễn dịch ăn mòn mặt

Hệ miễn dịch ăn mòn mặt

Chính hệ miễn dịch "phản chủ" của Christine đã tự ăn mòn các tổ chức cơ trên một nửa gương mặt của cô bé.

Cách đây 6 năm, chị Vicki Honeycutt, mẹ của cô bé Christine Honeycutt (hiện 11 tuổi, sống ở China Grove, bắc Carolina, Mỹ) phát hiện một vết màu xám ở trán con, vùng sát chân tóc, và một vết bầm tím ở cổ. Khi đi khám, bác sĩ cho rằng đó chỉ là các mảng sắc tố và chỉ định bôi thuốc cortizone nhưng người mẹ đã không thực hiện.
Hệ miễn dịch ăn mòn mặt, Phi thường - kỳ quặc, chuyen la,chuyen la co that,chuyen la the gioi,he mien dich,he mien dich an mon mat
 Một bên mặt Christine bị ăn mòn dần
Trong mấy tháng sau, vết xám trên trán Christine phát trieeenr dần. Năm 2006, cô bé gặp một cơn tái biến nặng. Tuy nhiên, các bác sĩ khẳng định tai biến này không liên quan đến vết xám trên da. Do đó, bố mẹ bệnh nhân cố gắng không nghĩ đến những mảng màu trên mặt con nữa, cho đến khi chị Vicky phát hiện khuôn mặt con mình ngày càng mất cân xứng. Chị kể: "Tôi thấy vệt màu đã lan xuống mặt con và khi xoa lên đó, tôi thấy một bên mặt nó có cơ, còn bên kia gần như chỉ có xương. Tôi cũng thường khen con gái có đôi tai rất xinh, và đêm nọ khi nó đang ngủ, tôi hôn vào tai con và làm nó quay người lại. Bất ngờ tôi phát hiện một tai con gái chỉ bằng một nửa tai bên kia".
 Hệ miễn dịch ăn mòn mặt, Phi thường - kỳ quặc, chuyen la,chuyen la co that,chuyen la the gioi,he mien dich,he mien dich an mon mat
Hai mẹ con Christine
Ngay hôm sau, cô bé Christine đã được bác sĩ giới thiệu đến một chuyên gia di truyền học. Vị chuyên gia này chẩn đoán cô bé mắc Parry-Romberg, một căn bệnh về miễn dịch, trong đó hệ miễn dịch tự tấn công cơ thể, khiến cơ một bên mặt bị ăn mòn dần. Đây là bệnh hiếm gặp, cả thế giới mới phát hiện khoảng 700 người, chủ yếu là các cô bé 5 – 15 tuổi.
Vicky rất kinh hoàng và đau đớn khi bác sĩ cho biết không có cách nào chữa bệnh này. Phần mặt trái của Christine sẽ bị "ăn" hết trong hai năm và khi đó mới có thể làm phẫu thuật tái tạo mặt. Da sẽ mất khả năng đàn hồi, căng ra nên xương không thể phát triển bình thường. Phần mặt này sẽ trở nên gần như chỉ còn xương. Bệnh cũng có thể "ăn" vào não, gây mù và thu hẹp các xoang.
Hệ miễn dịch ăn mòn mặt, Phi thường - kỳ quặc, chuyen la,chuyen la co that,chuyen la the gioi,he mien dich,he mien dich an mon mat
Sau phẫu thuật, mặt cô bé vẫn còn sưng
Không buông xuôi chấp nhận "phán quyết" đó, Vicky lên mạng tìm kiếm thông tin và được biết về John Siebert, một bác sĩ phẫu thuật tạo hình ở Wisconsin. Đây là chuyên gia duy nhất nói với chị rằng chị không cần chờ đến khi mặt cô bé bị ăn mòn hết mới tái tạo. Cô bé có thể được phẫu thuật sớm nhờ kỹ thuật lấy mô và mạch máu từ mông đưa lên mặt để thay cho những tổ chức bị chết. Ca mổ đã diễn ra vào tháng 11/2010 và thành công tốt đẹp. Hiện, mặt Christine vẫn còn sưng. Vào tháng 6 tới, cô bé sẽ được mổ lần nữa để tái tạo đường viền hàm dưới.
Buonchuyen.info – Theo DatViet
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận