Home Chuyện Lạ Có Thật Khó tưởng tượng!

Khó tưởng tượng!

Phật tử mang nến xếp vòng tròn quanh tượng Phật lớn ở một ngôi chùa thuộc tỉnh Nakhon Pathom (Thái Lan) nhân ngày Phật đản, tạo thành một biển ánh sáng huyền bí qua kỹ thuật chụp phơi sáng. Ảnh: Chaiwat Subprasom/Reuters

Phật tử mang nến xếp vòng tròn quanh tượng Phật lớn ở một ngôi chùa thuộc tỉnh Nakhon Pathom (Thái Lan) nhân ngày Phật đản, tạo thành một biển ánh sáng huyền bí qua kỹ thuật chụp phơi sáng. Ảnh: Chaiwat Subprasom/Reuters

 

Một người đàn ông đu xuống chiếc giếng cổ khổng lồ Kalom trong nghi lễ truyền thống ở làng Ndande. Giếng Kalom này có niên đại từ thế kỉ 16 và là nơi diễn ra nhiều cuộc chiến trong lịch sử Senegal. Sâu 36 m và có đường kính 11 m, giếng Kalom ngày nay không còn nước và chỉ dùng cho mục đích tưởng niệm. Ảnh: Joe Penney/Reuters

Một người đàn ông đu xuống chiếc giếng cổ khổng lồ Kalom trong nghi lễ truyền thống ở làng Ndande. Giếng Kalom này có niên đại từ thế kỉ 16 và là nơi diễn ra nhiều cuộc chiến trong lịch sử Senegal. Sâu 36 m và có đường kính 11 m, giếng Kalom ngày nay không còn nước và chỉ dùng cho mục đích tưởng niệm. Ảnh: Joe Penney/Reuters

Ông Chakala Dangol giữ trong tay trái dừa khô trước khi ném xuống cho các môn đồ trong một lễ hội ở Lalitpur - Ấn Độ.Ảnh: REUTERS/Navesh Chitrakar

Ông Chakala Dangol giữ trong tay trái dừa khô trước khi ném xuống cho các môn đồ trong một lễ hội ở Lalitpur – Ấn Độ.Ảnh: REUTERS/Navesh Chitrakar

 

Người dân vùng Gracia đang dựng tháp người nổi tiếng của họ trong một lễ hội ở Catalonia – Tây Ban Nha. Ảnh: AP Photo/Emilio Morenatti

Người dân vùng Gracia đang dựng tháp người nổi tiếng của họ trong một lễ hội ở Catalonia – Tây Ban Nha. Ảnh: AP Photo/Emilio Morenatti

 

Chuyên gia của những trò mạo hiểm Leigh-Anne Vizer đặt mình vào bàn tay King Kong khổng lồ treo ở độ cao 300 m tại Eureka Skydeck, tòa nhà cao nhất nam bán cầu tọa lạc tại thành phố Melbourne – Úc. Ảnh: News.com.au

Chuyên gia của những trò mạo hiểm Leigh-Anne Vizer đặt mình vào bàn tay King Kong khổng lồ treo ở độ cao 300 m tại Eureka Skydeck, tòa nhà cao nhất nam bán cầu tọa lạc tại thành phố Melbourne – Úc. Ảnh: News.com.au

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (giữa) và vợ thăm trại hè thiếu nhi Myohyangsan Children ở dưới chân núi Myohyang, tỉnh Bắc Phyongan. Ảnh: REUTERS/KCNA

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (giữa) và vợ thăm trại hè thiếu nhi Myohyangsan Children ở dưới chân núi Myohyang, tỉnh Bắc Phyongan. Ảnh: REUTERS/KCNA

 

Một tay anh chị của băng Mara 18 chụp hình khi vào nhà tù Izalco, cách thủ đô San Salvador của El Salvador khoảng 65 km. Ảnh: REUTERS/Ulises Rodriguez

Một tay anh chị của băng Mara 18 chụp hình khi vào nhà tù Izalco, cách thủ đô San Salvador của El Salvador khoảng 65 km. Ảnh: REUTERS/Ulises Rodriguez

 

Hình ảnh vệ tinh của hệ thống bão được chụp chỉ vài phút trước khi cơn lốc xoáy kinh hoàng xé toạc nhiều khu vực của thành phố Oklahoma thuộc bang cùng tên của Mỹ. Ảnh: Nasa

Hình ảnh vệ tinh của hệ thống bão được chụp chỉ vài phút trước khi cơn lốc xoáy kinh hoàng xé toạc nhiều khu vực của thành phố Oklahoma thuộc bang cùng tên của Mỹ. Ảnh: Nasa

 

Chicago (Mỹ) có lẽ cần được đổi tên thành thành phố sương mù. Sương sớm từ hồ Michigan cuộn dần vào thành phố, phủ bập bềnh quanh những tòa nhà chọc trời. Ảnh: JOHN HARRISON / CATERS NEWS

Chicago (Mỹ) có lẽ cần được đổi tên thành thành phố sương mù. Sương sớm từ hồ Michigan cuộn dần vào thành phố, phủ bập bềnh quanh những tòa nhà chọc trời. Ảnh: JOHN HARRISON / CATERS NEWS

 

Một ngôi nhà “mọc” trên hòn đá trên sông Drina ở thị trấn Bajina Basta, miền tây Serbia. Một nhóm thanh niên trẻ đã xây ngôi nhà vào năm 1968 sau khi quyết định tảng đá trên sông là nơi lý tưởng cho một chỗ ẩn thân tí hon. Ảnh: Marko Djurica/Reuters

Một ngôi nhà “mọc” trên hòn đá trên sông Drina ở thị trấn Bajina Basta, miền tây Serbia. Một nhóm thanh niên trẻ đã xây ngôi nhà vào năm 1968 sau khi quyết định tảng đá trên sông là nơi lý tưởng cho một chỗ ẩn thân tí hon. Ảnh: Marko Djurica/Reuters

 

Ông Liu Lingchao “cõng” ngôi nhà di động bằng nhựa trên lưng ở tỉnh Quảng Tây – Trung Quốc. Ảnh: HAP/Quirky China News / Rex Features

Ông Liu Lingchao “cõng” ngôi nhà di động bằng nhựa trên lưng ở tỉnh Quảng Tây – Trung Quốc. Ảnh: HAP/Quirky China News / Rex Features

 

Mô hình LEGO lớn nhất thế giới đang được trưng bày ở quảng trường Thời đại (New York – Mỹ), đó là chiếc phi thuyền chiến đấu của nhân vật Luke Skywalker trong phim “Chiến tranh giữa các vì sao”. Được lắp ghép từ 5.335.200 mảnh LEGO với công sức của 32 người, mô hình này cao 3,3 m, dài 13 m và có sải cánh 13,4 m. Ảnh: Reuters

Mô hình LEGO lớn nhất thế giới đang được trưng bày ở quảng trường Thời đại (New York – Mỹ), đó là chiếc phi thuyền chiến đấu của nhân vật Luke Skywalker trong phim “Chiến tranh giữa các vì sao”. Được lắp ghép từ 5.335.200 mảnh LEGO với công sức của 32 người, mô hình này cao 3,3 m, dài 13 m và có sải cánh 13,4 m. Ảnh: Reuters

 

Nhiếp ảnh gia Mark Bridger chụp được chú thỏ ở tư thế như đang cầu nguyện ở Kent - Anh. Ảnh: Mark Bridger/Caters

Nhiếp ảnh gia Mark Bridger chụp được chú thỏ ở tư thế như đang cầu nguyện ở Kent – Anh. Ảnh: Mark Bridger/Caters

 

Một chú voi châu Phi đang hút nước bằng vòi ở đầm lầy Savuti - Botswana. Ảnh: Paul Souders / Barcroft Media

Một chú voi châu Phi đang hút nước bằng vòi ở đầm lầy Savuti – Botswana. Ảnh: Paul Souders / Barcroft Media

Hải Ngọc
Theo NLĐ
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận