Home Chuyện Lạ Có Thật Những người “khủng” nhất mọi thời đại

Những người “khủng” nhất mọi thời đại

Naru – đất nước của những người béo phì

Naru - đất nước của những người béo phì

Đất nước nhỏ xíu này nằm trên một hòn đảo ở Thái Bình Dương. Dân số ở đây chỉ có khoảng 10.000 người, nhưng trọng lượng cơ thể của người dân bản địa thường lớn hơn 70% so với dân cư ở các nước ở Đông Nam Á và châu Phi.
 
Tất cả chỉ bởi nước này nhập khẩu đồ ăn nhanh từ phương Tây. Thức ăn phổ biến nhất của họ là gà rán béo và cola.

Chàng diễn viên 180kg

Chàng diễn viên 180kg

Matt Alaeddnie là diễn viên hài và biểu diễn trong một rạp xiếc. Anh ta nổi tiếng bởi sở hữu một cơ thể ấn tượng như vậy mà có thể phô diễn một cách điệu nghệ tiết mục uốn cong người, gập chân chạm vào má.
 
Người phụ nữ 300kg

Người phụ nữ 300kg

Người phụ nữ 50 tuổi tên là Terri Smith phải gắn liền với chiếc giường mà không thể đứng lên cũng như không thể đi lại được. Hiện nay bà đang bị chứng đau đầu hành hạ và cần được theo dõi sức khỏe.

Với trọng lượng cơ thể như vậy, bà không hợp với máy quét và ngay cả đi qua cửa phòng khám cũng không lọt.
Những người ‘khủng’ nhất mọi thời đại
 
Ngay từ nhỏ, Terri cũng chưa bao giờ là một cô bé mảnh mai. Năm lên 7 tuổi bà đã nặng tới 70kg. Nguyên nhân lại là do gia đình bà… nghèo khổ và không được ăn những thực phẩm hữu ích.

Năm 20 tuổi Terri đã nặng 120kg. Sau này bà còn bị đau đầu gối và phải ngồi xe lăn. Do không được vận động cơ thể đầy đủ và không thay đổi được thói quen ăn uống nên người phụ nữ này đã nhanh chóng tăng cân đến mức kỷ lục như hiện nay.

Tù nhân 270kg

Tù nhân 270kg

Người đàn ông 39 tuổi George Jolicoeur có một thói xấu là anh ta gọi rất nhiều thức ăn trong nhà hàng nhưng lúc nào cũng không hài lòng về chất lượng món ăn và sau đó từ chối trả tiền.
 
Sau một lần gây rắc rối như thế anh chàng đã bị bắt và không lâu sau, chỉ qua vài ba ngày thì cảnh sát nhận ra rằng mức chi phí cho sự hám ăn của người tù đặc biệt này là quá cao nên anh ta đã may mắn được thả tự do.

Đứa trẻ béo nhất

Đứa trẻ béo nhất

Trọng lượng của đứa trẻ 4 tuổi người Trung Quốc này lớn hơn mức bình thường gấp 5 lần. Chính vì vậy mà nhiều nhà trẻ đã từ chối nhận cậu bé do e ngại về sự an toàn đối với các trẻ em khác.
 
Nhận định của các bác sỹ về trọng lượng khủng của cậu bé không thống nhất. Một số thì cho rằng nguyên nhân tại bởi cậu có sự trục trặc về hormone, những người khác thì đổ lỗi cho cha mẹ cậu bé quá nuông chiều con.

Sau một thời gian dài tìm kiếm, cuối cùng cũng có một nhà trẻ đã chịu nhận cậu ta. Trong ảnh thấy rõ rằng những người bạn “tý hon” của cậu tỏ ra khoái người bạn mới này.

Chú rể 300kg

Chú rể 300kg

Tại miền bắc Mexico có một anh chàng đã 6 năm không thể ra khỏi giường và đã kết hôn với người bạn gái lâu năm của mình là Claudia Solis.
 
Trong trang phục cưới là một chiếc áo choàng trắng, chú rể rất hạnh phúc khi nhìn thấy cô dâu trong chiếc váy màu trắng ngà đang chạy tới với mình với chiếc vương miện trên đầu và màu son hồng tươi trên đôi môi.

Đó là một lễ cưới trang trọng, có gần 400 khách dự. Thậm chí, còn có cả điệu nhảy truyền thống đầu tiên của cô dâu và chú rể. Họ đã nắm tay nhau và lướt từ bên nọ sang bên kia theo một bài hát lãng mạn.

Tổng thống Mỹ béo nhất

Tổng thống Mỹ béo nhất

William Howard Taft là tổng thống thứ 27 của Mỹ trong nhiệm kỳ 1909 -1913. Có truyền thuyết kể rằng đã vài lần ông phải cho thay bồn tắm trong Nhà Trắng.
 
Đứa trẻ sơ sinh nặng cân nhất

Đứa trẻ sơ sinh nặng cân nhất

Trọng lượng của cậu bé này khi mới sinh đã là 7kg. Song em bé này chưa sánh được với một trẻ sơ sinh nặng nhất ở Mỹ, khi chào đời vào năm 1879. Cậu bé đó có cân nặng tới 10,8kg. Tuy nhiên, cậu sớm qua đời chỉ 11 ngày sau đó khi sinh.
 

Ngọc Bích
Theo VTC
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận