Home Chuyện Lạ Có Thật “Siêu nhân điện quang” có khả năng dẫn điện, thắp sáng bóng đèn

“Siêu nhân điện quang” có khả năng dẫn điện, thắp sáng bóng đèn

Thông thường, cường độ dòng điện chỉ 1/10 ampe đã khiến một người trưởng thành tử vong. Thế nhưng với anh Raj Mohan Nair sống ở Ấn Độ, dòng điện này chẳng có gì đáng lo ngại. Anh Raj nổi tiếng với biệt danh “người đàn ông dẫn điện”, thậm chí, có người còn gọi anh là "siêu nhân" bởi anh có khả năng chịu được dòng điện sinh hoạt có cường độ lớn chạy qua cơ thể mà không hề hấn gì.

"Siêu nhân điện quang" có khả năng dẫn điện, thắp sáng bóng đèn | Chuyện lạ 4 phương,chuyện lạ thế giới,phi thường,dị nhân
Anh Raj Mohan Nair có khả năng chịu được dòng điện có cường độ lớn chạy qua cơ thể.

"Siêu nhân điện quang" có khả năng dẫn điện, thắp sáng bóng đèn | Chuyện lạ 4 phương,chuyện lạ thế giới,phi thường,dị nhân
Nhiều người gọi là anh là "siêu nhân".

Được biết, anh Raj tình cờ phát hiện ra khả năng đặc biệt của mình vào năm 7 tuổi. Khi đó, mẹ của anh vừa qua đời. Quá đau buồn vì sự mất lớn lao đó, anh đã leo lên một trạm biến thế và cầm tay trực tiếp vào dây điện để tự tử. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là anh không bị điện giật giống như người bình thường.

"Siêu nhân điện quang" có khả năng dẫn điện, thắp sáng bóng đèn | Chuyện lạ 4 phương,chuyện lạ thế giới,phi thường,dị nhân
  Anh Raj không bị điện giật như những người thường.

Cơ thể anh Raj giống như một vật dẫn điện. Đặc biệt, miệng anh có khả năng dẫn điện tốt hơn bất cứ bộ phận nào trên cơ thể. Ngậm dây điện trong miệng, anh có thể chịu được dòng điện lớn đủ để thắp sáng một bóng đèn hoặc chạy máy xay sinh tố. Tuy nhiên, có một vấn đề nhỏ khi dòng điện cao áp chạy qua cơ thể là mắt anh Raj sẽ bị mù tạm thời.

"Siêu nhân điện quang" có khả năng dẫn điện, thắp sáng bóng đèn | Chuyện lạ 4 phương,chuyện lạ thế giới,phi thường,dị nhân
Không những miễn dịch với điện, Slavisa còn có khả năng tạo ra điện thắp sáng
bóng đèn, nấu thức ăn.

Ngoài ra, một người nổi tiếng khác cũng có khả năng chịu được dòng điện cao thế là anh Slavisa Pajkic, người Serbia. Được mệnh danh là “người đàn ông ắc-quy”, Slavisa có thể chịu được điện áp lớn chạy qua người và tích điện để đun nước nóng lên tới 97 độ C trong 1 phút 37 giây. Anh đã lập kỷ lục Guinness lần đầu tiên vào năm 1983, khi chịu được một luồng điện lên tới 20.000V.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận